itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Standard Chartered Bank thu xếp vốn cho Nhiệt điện Kiên Lương 1

Standard Chartered Bank thu xếp vốn cho Nhiệt điện Kiên Lương 1

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Trao đổi với baodautu.vn, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cho biết đã lựa chọn Standard Chartered Bank làm tư vấn, thu xếp tài chính cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1.

Thưa bà, tại sao lại là Standard Chartered Bank. Tiến trình cụ thể cho việc thu xếp vốn cho Dự án này thế nào?

Tổng vốn đầu tư của Dự án này lên tới 45.792 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Như vậy, với công trình này, việc thu xếp được vốn cho Dự án chiếm vai trò quan trọng trong thực hiện Dự án.

Việc lựa chọn Standard Chartered Bank làm tư vấn thu xếp tài chính vì trong năm vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới gặp khó khăn, Standard Chartered Bank là nhà tài chính duy nhất đã thu xếp được vốn cho hai dự án nhiệt điện quy mô tương tự của Indonesia và Phillipines. Ngoài ra, chủ đầu tư của hai dự án này cũng lần đầu tiên tham gia vào đầu tư dự án điện tương tự như Tân Tạo.

Với Dự án Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1, tiến trình thu xếp vốn cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào việc lựa chọn nhà thầu xây dựng, hợp đồng mua bán điện và bảo lãnh vay vốn của Chính phủ.

Có vướng mắc gì trong những phần việc này không, thưa bà?

Hiện tại, Tân Tạo đang cân nhắc lựa chọn tổng thầu cung cấp thiết bị. Theo kế hoạch, phần này sẽ phải hoàn thành trong tháng 1/2010.

Việc thương thảo hợp đồng mua bán điện đối với Công ty mua bán điện đã thống nhất được về nguyên tắc, công thức tính toán. Chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì trong giai đoạn này. Phần còn lại là sau khi xác định nhà thầu cung cấp thiết bị để có tính toán giá bán điện chính thức.

Sau khi hoàn thành các phần việc này, tư vấn thu xếp tài chính sẽ bắt tay vào việc

Dự án này đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ. Phương án tài chính của Dự án sẽ được chủ đầu tư báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Giá bán điện luôn là vấn đề của các dự án nhà máy điện. Nhiệt điện Kiên Lương 1 sử dụng 100% than nhập khẩu có thể sẽ ảnh hưởng tới giá bán không, thưa bà?

Khi lựa chọn công nghệ và nguồn than nhập khẩu, chúng tôi đã làm so sánh với việc sử dụng than trong nước với công nghệ khác, khi quy đổi chi phí gần như nhau.

Đây là là dự án đầu tiên sử dụng than nhập khẩu ở nước ngoài. Chúng tôi đã đàm phán và đã lựa chọn khoảng 3 nhà cung cấp của Indonesia, Australia.

Sở dĩ chọn 3 nhà cung cấp để chia sẻ rủi ro, đảm bảo chủ động cho Nhà máy điện Kiên Lương không bị ảnh hưởng khi 1 trong 3 nhà cung cấp gặp khó khăn. Chúng tôi cũng đã thiết kế bãi chứa đảm bảo than đủ 40 ngày sử dụng.

Với tổng diện tích dự án lên tới 550,4 ha, vấn đề giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng gì đến tiến độ dự án không, thưa bà?

Tính đến thời điểm này, 100% diện tích khu vực nhà máy (285,74 ha) đã hoàn thành xong phần giải phóng mặt bằng. Diện tích khu vực phụ trợ (khoảng 264 ha) đã hoàn thành được khoảng 75% diện tích.

Hiện tại, chúng tôi đang triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khu nhà ở chuyên gia và khu công nhân cho khoảng 3.000 công nhân. Dự kiến, Dự án sẽ được chính thức khởi công vào giữa quý I/2010.

Theo tiến độ, tổ máy số 1 của dự án sẽ đi vào vận hành vào quý IV/2013. Tiếp đó, vào quý II/2014 tổ máy thứ hai sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Đây là dự án quan trọng nằm trong Tổng sơ đồ điện 6, cũng là dự án nhiệt điện đầu tiên Tân Tạo làm chủ đầu tư nên chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều để đảm bảo tiến độ của dự án.

Khánh An - Báo Đầu Tư