itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tân Tạo quan tâm tới việc nhập khẩu than từ Liên Bang Nga

Tân Tạo quan tâm tới việc nhập khẩu than từ Liên Bang Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta

Ngày 26/10, Lãnh đạo của Tập đoàn Tân Tạo đã vinh dự được tham gia cùng đoàn tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Liên Bang Nga và Mông Cổ.

Theo ông Đặng Quang Hạnh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, nhân dịp này, Tân Tạo sẽ tìm hiểu để ký kết hợp tác lâu dài về thị trường nguyên liệu than của Nga để xây dựng nhà máy nhiệt điện Kiên Lương lớn nhất nước.

Ông Hạnh cho biết, trước đây Tân Tạo chưa có hợp tác kinh tế nào với Liên bang Nga nhưng cũng rất quan tâm đến thị trường giàu tiềm năng này.

Nhân chuyến đi lần này, Tân Tạo sẽ tìm hiểu sâu hơn về thị trường Nga nhằm ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế lâu dài. Trong đó, chú trọng việc nhập nguyên liệu than của Nga để cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Bởi theo ông Đặng Quang Hạnh, nếu nhà máy đi vào hoạt động giai đoạn 1, lượng than tiêu thụ cần khoảng hơn 3 triệu tấn/năm. Khi toàn bộ nhà máy đi vào hoạt động, cần khoảng 12 triệu tấn/năm.

Vừa qua, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Australia, Tập đoàn Tân Tạo cũng đạt được những thỏa thuận trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiều mặt với đối tác Australia, trong đó có thỏa thuận hợp tác cung cấp nguồn nhiên liệu than.

Ông Hạnh cho biết thêm, vừa qua, ngành Nhiệt điện – Than như Tập đoàn Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết nhập khẩu của Indonesia 3,5 triệu tấn than/năm và nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam đến năm 2020 là khoảng 40 triệu tấn/năm.

“Trên nền tảng hợp tác sẵn có, chúng tôi tin tưởng rằng, hợp tác giữa Tân Tạo và các doanh nghiệp Nga về các lĩnh vực, đặc biệt là ngành than sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm tới. Vì vậy, Tân Tạo hi vọng với những hợp tác mở rộng của mình sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta (Ảnh: Phạm Miên)

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam và cải cách kinh tế ở Liên Bang Nga, quan hệ đầu tư, kinh tế, thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển. Đặc biệt năm 2005, lần đầu tiên kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã vượt mức 1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 251,8 triệu USD, nhập khẩu đạt 768 triệu USD.

Trong những năm qua, về công nghiệp, hợp tác Việt - Nga đã có bước phát triển đáng khích lệ trong lĩnh vực: Dầu khí, năng lượng, than, hoá chất, thép. Đặc biệt, dầu khí là lĩnh vực hợp tác có hiệu quả nhất và đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó phải kể đến Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. Hai nước đã ký hiệp định về cung cấp thiết bị, hợp tác nghiên cứu, thành lập liên doanh về các lĩnh vực: Cơ khí, khai thác than. Các nhà máy: Thủy điện Hòa Bình, Thác Mơ, Trị An, Ialy, Đak Mil... của Việt Nam đều có sự hợp tác, đầu tư, cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ của LB Nga; Công ty CP Power Machines của LB Nga đã hợp tác với Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Phả Lại trong việc cung cấp thiết bị; Tập đoàn Than – Khoáng sản VN và Tổng Công ty đối ngoại CN than Nga đã ký 1 số hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp than và khoáng sản.

Hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực công nghiệp đã có những bước tiến đáng kể. Các dự án hợp tác đã mang lại lợi nhuận nhưng chỉ tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như dầu khí, than. Nga hiện đầu tư vào 55 dự án tại Việt Nam với số vốn 300 triệu USD. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Nga đã sang tìm hiểu thị trường Việt Nam. Tháng 11/2007, lần đầu tiên gần 100 doanh nghiệp đại diện cho 50 công ty lớn của Nga do Chủ tịch Phân ban Nga trong Hội đồng doanh nghiệp Nga - Việt dẫn đầu đã thăm Việt Nam để tìm hiểu khả năng đầu tư.

Và vừa qua, Hội đồng doanh nghiệp Việt - Nga đã được thành lập nhằm tạo kênh giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước phát triển.Việt Nam hiện cũng có 11 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn trên 33 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, chế biết thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng.

N.Huệ