itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Vinh danh 9 công dân Việt Nam tiêu biểu

Vinh danh 9 công dân Việt Nam tiêu biểu

Ủy ban Kết nghĩa thành phố San Francisco-TP HCM vừa trao Giải cống hiến vì cộng đồng cho 9 công dân Việt Nam tiêu biểu. Các công dân này bao gồm: Giáo sư Trần Văn Khê, Nhạc sĩ Phạm Duy, Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, Nhà văn Trần Thùy Mai, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Chúc, Tiến sĩ Phạm Hùng Vân, Phó giáo sư Trần Thị Minh Diễm, bác sĩ Trương Thìn và Giáo sư Nguyễn Đức Hinh.

Các giải thưởng nói trên được Ủy ban Kết nghĩa thành phố San Francisco-TP HCM sáng lập trong năm 2011 - năm đầu tiên của giải thưởng này. Việc xét chọn người nhận giải dựa vào những cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của họ hoặc những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, hoạt động từ thiện nhân đạo.

Giải thưởng được trao cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phòng chống viêm gan siêu vi B, sinh y học, y tế cộng đồng, văn học nghệ thuật và các sáng tạo vì mục đích phục vụ cộng đồng.

GS Louis J. Lanzelotti, Chủ tịch Ban lãnh đạo Viện Vật lý Mỹ, vừa gửi tới GS Jean Trần Thanh Vân, GS danh dự ĐH Paris 13 ở Gif-sur-Yvette, Orsay, Paris, bức công thư thông báo viện này đã quyết định tặng huy chương Tate năm 2011 cho GS Vân.

GS Jean Trần Thanh Vân được tặng huy chương Tate vì đã thể hiện xuất sắc vai trò của một nhà lãnh đạo trong cộng đồng vật lý quốc tế, qua việc tổ chức hàng loạt cuộc hội nghị quốc tế về vật lý hạt cơ bản và vật lý thiên văn suốt hơn thập niên qua.

Huy chương Tate là giải thưởng trao tặng cho những nhà vật lý đóng vai trò nổi bật trong việc tổ chức và lãnh đạo các hoạt động vật lý trên thế giới. Giải thưởng này được lập ra từ năm 1959 nhưng đến nay mới chỉ trao cho 12 người.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành là người Việt Nam đứng đầu chuỗi hệ thống nhà hàng tại miền Nam bang California, chuyên phục vụ các món ăn Mỹ và Mexico vừa qua đã được vinh danh là doanh nhân xuất sắc nhất trong năm của cả bang.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành xuất thân là học sinh của trường trung học Petrus Ký ở Sài Gòn (nay là TP HCM) trước 1975. Sau đó, ông theo học CĐ Nông Lâm Súc Sài Gòn. Ra trường năm 1967 với 2 bằng kỹ sư Thú y và Ngư nghiệp, ông về phục vụ tại CĐ Nông nghiệp Cần Thơ. Năm 1971, ông tu nghiệp ở Mỹ và sau 3 năm, nhận bằng Tiến sĩ Dinh dưỡng của ĐH Florida. Ông xin làm việc cho Cơ quan Phát triển Kinh tế Xã hội của bang Arkansas và trở thành chuyên viên về phát triển kinh tế xã hội quốc tế…Năm 1998, ông mua lại nhà hàng Knowlwood lúc này đang làm ăn thua lỗ và đã đảo ngược tình thế trong vòng một năm. Ông đã ổn định lại cách điều hành, tạo được công ăn việc làm cho công nhân, trả hết nợ tồn đọng của những người chủ cũ. Năm 2001, Tiến sĩ Thành có cơ hội mua thêm 2 nhà hàng nữa và đến năm 2003, ông mua thêm nhà hàng thứ tư trong hệ thống này. Hiện giờ ông có tổng cộng 6 nhà hàng tại Anaheim Hills, Fullerton, Laguna Niguel, Santa Ana và Irvine.

Các nhà hàng Knowlwood của ông luôn giành được nhiều danh hiệu, gồm "Bánh mì kẹp thịt hamburger ngon nhất”, "Nơi ăn trưa tốt nhất của các doanh nhân” hay "Nơi để tổ chức tiệc sinh nhật tốt nhất”. Bên cạnh đó, chuỗi nhà hàng cũng là dịp để Tiến sĩ Thành phục vụ các chương trình giáo dục, phát triển kinh tế xã hội trong cộng đồng, nhất là các đồng bào đồng hương. Ông thường xuyên có chương trình tặng phiếu ăn miễn phí cho các học sinh xuất sắc trong tháng của các trường học ở địa phương...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình vừa tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng do gia đình Việt kiều Ngô Hùng Lâm đóng góp để giúp xây dựng cầu treo ở xã miền núi Trọng Hóa (Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), nơi hàng chục học sinh hàng ngày vẫn phải bơi qua sông Khe Rào để tới trường học.

Rời Việt Nam từ năm 1979, anh Lâm là một trong số những Việt kiều kinh doanh thành đạt ở “đất nước Mặt trời mọc.” Hiện, anh đang điều hành Công ty Fujii Toujiki, chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh và đồ gốm sứ mỹ nghệ ở tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo. Công ty này trước đây chỉ là một cửa hàng cây cảnh rộng 12m2. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, anh Lâm đã phát triển công ty thành cơ ngơi rộng hơn 10.000m2 ở tỉnh Chiba. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng Nhật.

Không chỉ kinh doanh giỏi, anh Lâm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2002, doanh nhân gốc Việt này đã được bầu làm Chủ tịch Hội Giao lưu Hàng hóa Việt - Nhật của tỉnh Chiba. Từ năm 2008 đến nay, anh được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh này.

Báo Đất việt