Đảng thân Thaksin 'có thể lập liên minh'
Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) tuyên bố đã nhận đủ sự ủng hộ của các đảng nhỏ nhằm lập một liên minh nắm quyền.
Nhưng phát ngôn viên của PPP từ chối cho biết đảng phái nào đồng ý gia nhập liên minh.
Phóng viên BBC tại Bangkok nói rằng tình hình chính trị ở Thái Lan vẫn chưa có gì chắc chắn.
Các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ tiếp diễn sang các tuần sau vì các đảng phái nhỏ có thể sẽ bị sức ép từ phe quân sự, nên không gia nhập liên minh với PPP.
Bất mãn
Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP), vốn là đồng minh thân thiết với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã giành phần lớn số ghế trong quốc hội nhưng không nắm được đa số ghế.
Các nhà phân tích cho rằng kết quả của cuộc tổng tuyển cử đã phản ánh sự bất mãn của các cử tri ở nông thôn đối với cuộc binh biến năm 2006, khiến ông Thaksin phải rời nhiệm sở.
Kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào thứ hai, nhưng các chỉ dấu cho thấy PPP giành được 228 ghế trong số 480 ghế tại Quốc hội.
Thiếu 241 ghế là có được chiến thắng tuyệt đối, lãnh đạo PPP Samak Sundaravej phải tìm cách lôi kéo các đảng phái vào liên minh.
Ông Sundaravej nói: "Tôi chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng. Tôi mời gọi các đảng phái tham gia chính phủ”.
Điều tra
Lãnh đạo PPP cũng cho biết ông Thaksin đã gọi điện chúc mừng ông từ Hong Kong.
Vẫn còn nhiều sự bất hòa, nhưng các nhóm khác nhau, bao gồm cả phe quân sự, cần phải tuân thủ phán quyết từ cuộc bầu cử
Nhưng một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành xem có chuyện gian lận phiếu bầu hay không.
Đối thủ chính PPP, đảng Dân chủ, được coi đã giành 166 ghế.
Lãnh đạo đảng Dân chủ, Abhisit Vejjajiva, cho biết đảng của ông đã sẵn sàng trở thành đảng đối lập, và cũng sẵn sàng thành lập một liên minh riêng nhằm hất cẳng PPP.
Từ Bangkok, phóng viên BBC Jonathan Head nói rằng việc lập chính phủ của PPP có thể bị cản trở nếu đảng Dân chủ thành công trong việc lập liên minh.
Phóng viên này cũng cho rằng cho dù bất kỳ một chính phủ đa đảng nào được lập ra thì dường như cũng sẽ không mạnh và không tồn tại lâu.
Một bài xã luận trên tờ Bangkok Post có đoạn: "Vẫn còn nhiều sự bất hòa, nhưng các phe nhóm khác nhau, bao gồm cả phe quân sự, cần phải tuân thủ phán quyết từ cuộc bầu cử".
Theo hệ thống luật của Thái, quốc hội cần phải nhóm họp trong vòng 30 ngày kể từ cuộc bầu cử và sau đó có một tháng để bầu thủ tướng.
Đảng PPP – được coi là sự tái sinh của đảng Thai Rak Thai của ông Thaksin – quan tâm tới những người nghèo cũng như phiếu bầu ở vùng nông thôn, trong khi đảng Dân chủ thì nhắm vào phiếu bầu của tầng lớp trung lưu.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Tân chủ tịch ANC sẽ bị truy tố?
- Bầu cử Kyrgyzstan không công bằng?
- Musharraf chấm dứt tình trạng khẩn cấp
- EU và Hoa Kỳ vẫn bất đồng ở Bali
- VN nhấn mạnh đến Công ước Luật biển
- Hạn chót đàm phán Kosovo sắp hết
- Tranh cãi về khí thải nhà kính
- Một trong mười người ‘buộc phải hối lộ’
- Bầu cử Nga và vai trò của ông Putin
- Sự nan giải của hội nghị Bali