itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thời trang / Mặc gì cho đẹp

Mặc gì cho đẹp

Quần áo và phụ trang luôn là nhu cầu không thể thiếu. Thay vì phải mua sắm liên tục để tạo cảm giác mới mẻ, các nhà thiết kế bày cho bạn cách kết hợp trang phục sẵn có để tạo "gu" riêng.

Thông thường, mặc theo phong cách ngôi sao, hoặc theo một người nào đó mà bạn ngưỡng mộ là đỡ phải tính toán nhất. Cứ thấy họ mặc thế nào thì mình kiếm một bộ y như thế là xong. Nói đơn giản, nhưng thực tế cũng khó mà bắt chước cho trọn vẹn. Đối với người nổi tiếng, chăm chút vẻ ngoài là điều bắt buộc, quần áo mới toanh là chuyện thường ngày, chạy theo họ có mà hụt hơi. Chưa kể đa số các nàng "sao" nhờ chế độ tập thể dục và ăn kiêng khắc nghiệt mà có vóc dáng chuẩn không chê vào đâu được. Với các bạn gái khổ người tròn trịa hoặc làm việc văn phòng, ít vận động, "mập bụng" mất cả vòng eo thì dù có điều kiện cũng không thể chạy theo "sao".

Các nhà thiết kế cho rằng sự phối hợp hài hòa cộng với những nguyên tắc cố định về màu sắc, vóc dáng, hoàn cảnh... sẽ giúp bạn gái không bao giờ "nhà quê" hay kệch cỡm trong trang phục; cho dù chúng ta diện một chiếc váy cũ hay một cái áo sơ mi đã mặc vài lần. Vóc dáng là mối quan tâm hàng đầu khi chọn quần áo và phụ trang kèm theo. Donatella Versace, một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, cho rằng với những cô gái có vóc dáng cân đối thì "nên làm nổi bật 3 vòng thật hoàn hảo bằng dây nịt kết hợp với một chiếc áo vừa vặn, hoặc áo đầm thắt ở vòng eo cũng là điểm nhấn hút hồn người khác phái". Một chiếc quần jean thun, hoặc váy thật ngắn cùng giày cao gót cũng sẽ hết sức thu hút. Nhưng cần lưu ý không phải giày gót cao chừng nào thì sẽ trông bạn hấp dẫn thêm chừng ấy. Các cô người mẫu của Michel Vivien chỉ mang giày cao tối đa 8 cm, vì nhà thiết kế này cho rằng "cao chót vót" nhờ giày thì trông cách ăn mặc chả ra sao!

Nhìn chung, vóc dáng cân đối rất dễ để mặc đẹp. Điều đáng quan tâm hơn là những cô nàng hơi "quá khổ" một chút. Thời trang đối với họ là vấn đề khá đau đầu. "Tôi thích cánh tay để trần, nên hay diện áo không tay. Khổ nỗi là bắp tay to quá, nhìn rất xấu". Lời khuyên dành cho các cô nàng này không ngoài mục đích "tốt khoe xấu che": một chiếc áo mềm mại với ống tay ngắn hơi rộng sẽ khắc phục được nhược điểm cánh tay quá to, cử động cũng thoải mái hơn. Người tròn trịa, quần áo phải có độ co giãn, không bó sát vì trông sẽ chẳng khác gì... đòn bánh tét biết đi. Áo thun, quần jean, giày thể thao đơn giản tạo cảm giác khỏe khoắn, tươi trẻ sẽ rất cần cho bạn.

Các loại nữ trang dùng hằng ngày cũng quyết định phần nào phong cách riêng của phái đẹp. Bây giờ, nhiều bạn gái đã quên lãng sắc vàng của bông tai, nhẫn, dây chuyền hay lắc. Vàng, một thời là niềm hãnh diện, muốn "đeo đầy người" thì giờ đây được gom "cất làm của" ở một góc tủ nào đó. Nhiều cô gái trẻ hiện đại chỉ thấy thoải mái với bạch kim, hay các loại nữ trang lóe ánh sáng trắng rực rỡ. Siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer cho rằng nữ trang vàng, bạc, bạch kim, kể cả trâm cài áo đều có thể kết hợp tốt mọi lúc với tất cả các trang phục; song bạn phải làm sạch chúng thường xuyên. "Phong cách không nhất thiết là đem lại sự thán phục cho người khác, mà là một chút gì đó có thể gây ngạc nhiên cho người ngắm nhìn mình. Sự kết nối của những thành phần tạo tính bất ngờ tạo nên phong cách", Claudia Schiffer quan niệm.

"Tự nhận ra một phong cách thật phù hợp với mình. Bạn đã từng diện đầm, váy, jean hay thun kết hợp với vài món phụ trang và nhận được nhiều lời khen ngợi? Vậy thì hãy phát huy theo hướng đó. Đừng làm màu mè tủ quần áo bằng cách cứ mới, mới liên tục. Tận dụng những kiểu sẵn có và chắc chắn nó phù hợp với mình. Style là cách kết hợp thông minh để tự tôn vinh ưu điểm, chứ không phải là chạy theo mô-đen này nọ" - Yves Saint Laurent, nhà thiết kế gốc Algeria rất nổi danh trong làng thời trang Pháp, đã cho lời khuyên như thế.

Theo Thanh Niên