itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / SEA Games 26: Đoàn Việt Nam vươn lên thứ 3

SEA Games 26: Đoàn Việt Nam vươn lên thứ 3

Vinh quang gọi tên Lê Bích Phương. Ảnh VTC

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 26, Đoàn TTVN có được tổng số 54 huy chương trong đó có 17 HCV và vươn lên xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Kể từ sau tấm HCV của kình ngư Hoàng Qu‎ý Phước giành được lúc 18h53 ở nội dung 100m bơi bướm, Đoàn TTVN tiếp tục có những tấm HCV tiếp theo để vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng tổng tại SEA Games 26.

Sau chiếc HCV phá kỷ lục SEA Games của Phước chừng 10 phút, VĐV nhảy cao nữ Dương Thị Việt Anh nâng số HCV của Đoàn TTVN lên con số 14 sau khi chinh phục thành công mức xà 1m90.
Niềm hy vọng vàng Vũ Văn Huyện không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng khi anh mang về tấm HCV ở nội dung 10 môn phối hợp. Điền kinh Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở nội dung 1.500m với thành tích 4 phút 15 giây 75.
Theo thông tin mới nhận được, Đoàn TTVN đã có tấm HCV thứ 17 và vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn chỉ sau nước chủ nhà Indonesia (40 HCV) và Thái Lan (20 HCV). Tổng số huy chương mà Đoàn TTVN đạt được sau ngày thi đấu chính thức thứ hai của Đại hội là 54 trong đó có 17 HCV, 18 HCB và 19 HCĐ chính thức vượt qua Singapore (12 HCV).
Ở môn thể thao vua, những cú sốc lớn đã xảy ra khiến cục diện các bảng đấu trở nên khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tại bảng B, hai đội bóng nhập tịch U23 Đông Timor và U23 Philippines cùng đón nhận những thất bại ê chề đầy bất ngờ trước U23 Lào và U23 Myanmar.
Trong khi đó, U23 Thái Lan chính thức nói lời chia tay với SEA Games 26 sau thất bại tan nát trước U23 Indonesia. Đây thực sự là cú sốc lớn của bóng đá Đông Nam Á khi “ông kẹ” của bóng đá khu vực không thể vượt qua vòng đấu bảng. Ở trận đấu còn lại, ĐKVĐ Malaysia dễ dàng vượt qua U23 Campuchia để tạo ra lợi thế lớn cho tấm vé đi tiếp.
Bảng B Đông Timor 0-3 Lào
Bảng A Indonesia 3-1 Thái Lan
Bảng B Philippines 0-5 Myanmar
Bảng A Malaysia 4-1 Campuchia
Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV tính đến hết ngày thi đấu chính thức thứ hai (13-11):

1. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
2. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam-nữ)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
4. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)
5. Vũ Thị Nguyệt Anh (Karatedo, đối kháng hạng 50kg)
6. Thể dục dụng cụ đồng đội nam.
7. Nguyễn Thanh Phúc (20km đi bộ nữ)
8. Nguyễn Thành Quang (Canoeing đơn nam 200m)
9. Vũ Thành Hưng (50m súng trường hơi nằm bắn)
10. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng hạng cân 55 kg)
11.Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh)
12. Lệ Dung (Kiếm chém nữ)
13. Hoàng Quý Phước ( Bơi bướm 100m nam)
14. Dương Thị Việt Anh (Nhảy Cao)
15. Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp)
16. Trương Thanh Hằng (chạy 1500m)

Theo VTV