itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Khởi sắc mùa du lịch Lào Cai 2008

Khởi sắc mùa du lịch Lào Cai 2008

Ngoài việc phát huy tốt thế mạnh phục vụ phát triển du lịch của Lào Cai, Ban chỉ đạo về Du lịch tỉnh, ngành Thương mại và du lịch, văn hoá thông tin tập trung phối kết hợp và tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai nhiều hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới mùa du lịch 2008 này với nhiều khởi sắc mới.

Trong đó, chú trọng phát triển loại hình du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch về cội nguồn, lưu ý đặc thù của từng loại hình.

Với loại hình du lịch văn hoá - lịch sử, tiến hành củng cố tôn tạo những di tích lịch sử đã được xếp hạng, khôi phục các di tích mới và các lễ hội truyền thống tiêu biểu tổ chức hàng năm để thu hút khách (các lễ hội Đền Thượng, Đền Bảo Hà, lễ hội xuống đồng, mùa xoè người Tày, Tà Chải - Bắc Hà). Bên cạnh đó thành lập các đội văn nghệ dân gian tại các xã, thôn bản có tiềm năng phát triển du lịch và gắn với du lịch cộng đồng. Ngoài ra, phối kết hợp tổ chức, tham gia các sự kiện văn hoá – du lịch trong nước, quốc tế liên quan đến mảng loại hình này.

Với loại hình du lịch sinh thái, tiếp tục khai thác các tuyến truyền thống, khuyến khích các dự án quy hoạch, đầu tư vào lĩnh vực sinh thái; hỗ trợ phát triển dịch vụ phụ trợ tại các khu du lịch sinh thái nhằm bảo vệ môi trường; xúc tiến quảng bá và tổ chức khai thác các tuyến du lịch sinh thái. Trong đó tăng cường phối hợp cùng các doanh nghiệp lữ hành khảo sát mới một số tuyến nhằm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch và tại điều kiện cho các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, mạo hiểm phát triển...

Với loại hình du lịch cộng đồng, trong giai đoạn hiện nay, đang có chiều hướng được tập trung quan tâm và phát triển, Lào Cai cũng lưu ý với loại hình này vì mong muốn giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch để bảo tồn văn hoá bản địa và giúp người dân cải thiện, nâng cao mức sống. Để đáp ứng mục tiêu trên, cần tiếp tục nâng cấp và xây dựng các tuyến du lịch này tại các bản làng có tiềm năng văn hoá, du lịch đồng thời mở nhiều khoá đào tạo cho cộng đồng và các cán bộ quản lý về ngoại ngữ, kỹ năng đón tiếp, ứng xử với khách, tập huấn về quản lý nhà nghỉ, nấu ăn, điều hành nhằm nâng cao phát triển loại hình du lịch này một cách bài bản.

Riêng việc tăng cường hợp tác với các tỉnh nhất là với 2 tỉnh Yên Bái và Phú Thọ tổ chức chương trình du lịch về cội nguồn, tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành chú trọng xây dựng sản phẩm mới gắn với các sự kiện du lịch về nguồn. Song song với việc quảng báo cho các sự kiện trong chương trình là việc sớm kiện toàn bộ máy, nhân sự để trung tâm thông tin du lịch hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, đầu tư các vật phẩm trưng bày, trang thiết bị cho Nhà Du lịch Sapa, các quầy thông tin và Kiốt điện tử cung cấp thông tin cho du khách...

Theo website ĐCSVN