Phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn bán phụ nữ
Trưa 28-8, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam - CA quận Hoàng Mai nhận được tin trình báo của chị Ngô Thị Liên (SN 1978, trú tại thôn 7, Minh Phú, Đan Phượng, Hà Tây) và qua đó phát hiện một đường dây có tính chất lừa đảo và buôn bán phụ nữ.
CA đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1976, ở Thu Quế, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Tây), là đối tượng mắt xích trong vụ án.
Theo điều tra ban đầu, chị Liên được một người cùng thôn là Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) môi giới đi lao động ở Ma Cao (Trung Quốc) với giá 1.500 USD (tương đương với 24 triệu đồng Việt Nam). Chị Liên đồng ý và đưa đủ 1.500 USD để Dũng lo liệu. Ngày 2-3-2007, Dũng đưa chị xuống bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai. Tại đây, Dũng giao cho chị Nguyễn Thị Lan. Lan đưa chị sang Ma Cao theo đường Lạng Sơn - Bằng Tường - Hồng Kông - Ma Cao. Đến Ma Cao, Lan tiếp tục giao chị Liên cho một phụ nữ người Việt Nam có tên là My. My yêu cầu chị Liên bán dâm, chị không đồng ý và trốn về Việt Nam. Ngày 25-3-2007, khi về đến Việt Nam, chị Liên tìm gặp Dũng để đòi lại số tiền 1.500 USD. Dũng trả chị 4 triệu đồng Việt Nam.
Đến ngày 28-8 vừa qua, chị Liên gặp Lan tại bến xe phía Nam và đã trình báo với Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam. Tại trụ sở CA, Lan khai nhận hành vi đưa người đi lao động xuất khẩu trái phép sang Ma Cao bằng đường du lịch. CA thu giữ trong người Lan 5 hộ chiếu đi Ma Cao, 200 USD và 2,7 triệu đồng. CA quận Hoàng Mai đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án.
T.T
Tin đã đăng
- Khai thác vàng sa khoáng trái phép ở Thanh Hoá: Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vận may
- TP.Hồ Chí Minh:Báo động nạn chém nhau vì mua bán ảo trên mạng
- Rải đinh ở cầu Tân Tạo
- Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia
- Bàn chuyện “Độc quyền nhà nước”
- Mai Văn Dâu được giảm 2 năm tù
- Phá đường dây buôn hàng ngàn bánh heroin
- Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam - có chăng, chỉ là vấn đề thủ tục