itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Phục vụ cộng đồng bằng dịch vụ y tế hiện đại nhất

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vũ Anh: Phục vụ cộng đồng bằng dịch vụ y tế hiện đại nhất

(ItaExpress) - Xã hội hóa y tế đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Sau gần một năm hoạt động, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh tại (số 15-16 Phan Văn Trị- P.7, Q.Gò Vấp). trở thành mô hình “Bệnh viện khách sạn” tư nhân theo tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Trao đổi với ItaExpress, Bác sỹ Trương Thị Tuyết Nga - Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh nhấn mạnh về việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

PV: Việt Nam gia nhập WTO, Việt Nam trở thành nền kinh tế mở. Tuy nhiên hội nhập cũng tác động không nhỏ đến các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Thưa Bác sĩ (BS)ị, hội nhập tác động thế nào đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh

BS: Trương Thị Tuyết Nga: Việt Nam gia nhập WTO đã tạo điều kiện rất nhiều cho sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội, trong đó có ngành y tế. Đây là một ngành đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, con người tất yếu phải có sức khoẻ mới phục vụ cho phát triển kinh tế một cách toàn diện. Hội nhập với nền kinh tế quốc tế, ngành y tế trong nước có điều kiện dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến trên thế giới, hợp tác với các dịch vụ y tế cao từ các nước bạn. Người dân được hưởng các dịch vụ khám điều trị cao cấp hơn. Với riêng Bệnh viện Vũ Anh, chúng tôi tự hào đã đem đến cho người dân Việt Nam các dịch vụ khám và điều trị một cách tiên tiến nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

PV: Đặt vấn đề Bệnh viện - Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, quá mới mẻ với hệ thống bệnh viện của ta hiện nay. Vậy, ý tưởng đó xuất phát từ đâu?
Ngay từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi luôn ấp ủ trong mình lòng khao khát sẽ trở thành bác sỹ đúng nghĩa với cái tâm của mình. Sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối đi trước, các đồng nghiệp cùng nhiều cuộc viếng thăm các bệnh viện lớn trên thế giới, tôi thầm nghĩ, tại sao người dân Việt Nam lại không được khám và chữa bệnh với chất lượng tiên tiến như các nước bạn?
Điều này càng thôi thúc lòng nhiệt huyết của tôi và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh đã ra đời với quy mô 200 giường, diện tích sử dụng trên 10.000m2 được xây dựng trong khuôn viên cây xanh với trang thiết bị hiện đại. Với đội ngũ y, bác sỹ, y tá điều dưỡng đều có kinh nghiệm và bằng cấp cao, phong cách phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất.

PV: Ngay nay, mức sống người dân ngày càng nâng cao nhu cầu khám và chữa bệnh cũng được tăng cao. Bệnh viện Vũ Anh nhằm thể hiện rõ sự quy mô và hiện đại qua những hạng mục nào?
Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người bệnh dịch vụ khám, chữa bệnh tốt nhất. Hiện tại, Bệnh viện Vũ Anh có các khoa như Khoa Hồi sức, Cấp cứu, Ngoại khoa, Phẫu thuật, Gây mê hồi sức, Sản phụ khoa, Nội khoa, Tổng quát, Nội khoa, Tim mạch, Nhi…. với đội ngũ bác sỹ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và rất tận tình trong việc khám, điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, Khoa Hồi sức cấp cứu được tổ chức theo mô hình cấp cứu của Nhật Bản với 10 giường hồi sức và cấp cứu đa chức năng, hệ thống mổ nội soi OR1 hiện đại nhất thế giới, hệ thống mổ nội soi cắt lớp, hệ thống lọc máu nhân tạo, phòng xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, máy CT scanner 64 lát cắt thế hệ mới nhất, máy MRI 1.5T, máy X-Quang di động số hoá 3D ARCADIS Orbic - máy duy nhất tại Việt Nam cho phép chụp X-quang trong khi phẫu thuật để chuẩn đoán và định vị, máy siêu âm 4D áp dụng cho lĩnh vực sản khoa. Tất cả các trang thiết bị này đều những sản phẩm hiện đại nhất và được nhập về từ nước ngoài.
Hiện, Bệnh viện Vũ Anh tọa lạc trong một khuôn viên xanh mát, không khí trong lành và tinh khiết, không gian được thiết kết hiện đại, phòng bệnh được thiết kế theo không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, nội thất được thiết kế trang nhã, các phòng riêng bệnh viện được trang bị các tiện nghi hiện đại như truyền hình cáp, Internet không dây tốc độ cao… Tất cả những thiết kế ngoài trời, đầu tư trang thiết bị đều được chính tay tôi chăm chút chọn lựa.

Gần một năm Vũ Anh đi vào hoạt động, thu được những kết quả nhất đinh. Bác sĩ tâm đắc nhất điều gì?
Thời gian hoạt động chưa lâu, Bệnh viện Vũ Anh đã tiếp nhận được số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị khá đông, trong đó có một số bệnh nhân là người nước ngoài. Nhưng điều đáng mừng với Vũ Anh đã có một số bệnh nhân trở lại khám bệnh lần hai. Điều này khẳng định Vũ Anh đã tạo được niềm tin nơi bệnh nhân. Bệnh nhân đã tin tưởng vào các dịch vụ khám và điều trị của bệnh viện.
Điều làm tôi tâm đắc nhất là mình đã thực hiện được ước mơ, hoài bão mang các dịch vụ y tế tốt nhất vào việc khám và điều trị cho người dân Việt Nam. Tôi mong rằng trong tương lai, Vũ Anh sẽ đem một phần công sức của mình đóng góp cho sự phát triển chung ngành y tế, góp phần khẳng định người dân việt Nam cũng có thể hưởng các dịch vụ y tế không thua kém gì các nước trên thế giới.
Xin chân thành cảm ơn BS!

  • Ngọc Bích