Kinh tế Việt Nam
Đưa vốn đến người sản xuất: Kẻ no người đói !
Theo sách giáo khoa, chức năng cơ bản của ngân hàng là đưa vốn đến người sản xuất ra của cải vật chất (DN và người dân). Chức năng này được Chính phủ đang định hướng lại cho rõ hơn bằng một loạt chính sách gần đây.
Lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng
“Việc cấm kinh doanh vàng miếng ở thị trường tự do sẽ được Ngân hàng Nhà nước làm theo lộ trình, chứ không đột ngột”.
"Khuyến mãi" để giữ chân người lao động
Trong cơn “bão giá”, mức thu nhập của người lao động (NLĐ) càng trở nên ít đi, số lượng NLĐ bỏ doanh nghiệp (DN) càng nhiều hơn, nên DN phải cố giữ chân NLĐ bằng nhiều cách “khuyến mãi an sinh”.
Đầu tư nhà đất vẫn hơn!
Đất nền, căn hộ trung bình - những phân khúc có chi phí đầu tư thấp, nếu có nguồn tiền tích lũy tốt, đây là thời điểm có thể đầu tư.
Thuốc nào trị lạm phát “đặc thù” của Việt Nam?
Báo cáo nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra những kiến giải đáng chú ý về tình hình lạm phát tại Việt Nam.
Xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do : Nhiệm vụ bất khả thi ?
Chính phủ vừa yêu cầu NHNN trong quý 2/2011 trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Nhiều ý kiến cho rằng việc xóa bỏ kinh vàng miếng trên thị trường tự do là nhiệm vụ bất khả thi.
ADB: Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chính sách hợp lý
Tuy nhiên ADB cho rằng chính phủ Việt Nam có thể cần phải hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.
Tỷ giá càng tăng, nông dân càng khốn khó
Sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu trong ngành nông nghiệp, vài năm trở lại đây, ngày càng cao. Chính vì vậy, sau mỗi lần tỷ giá tăng, gánh nặng chi phí lại đổ dồn lên vai người nông dân…
Bảo lãnh Chính phủ không quá 80% tổng mức đầu tư
Ngày 16-2, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2011 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ. Theo đó, Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh, không cấp tái bảo lãnh.
Doanh nghiệp nhập khẩu kêu khó
Doanh nghiệp không dám mở rộng sản xuất vì tỉ giá cao, nay thêm khó khăn vì lãi suất tăng


_2.jpg&contenttype=jpeg)


