itaexpress / Tin ITA / Sức khỏe / Cẩm nang sức khỏe / Một tuần, 40 ca nhập viện do nghi tiêu chảy cấp

Một tuần, 40 ca nhập viện do nghi tiêu chảy cấp

"Mỗi ngày 3-4 ca nhập viện vì tiêu chảy cấp. Chỉ trong tuần qua, 40 ca nhập viện vì căn bệnh này"- PGS.TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết. Nguy cơ bệnh dịch tiêu chảy cấp quay trở lại.

Bệnh nhân Trần Huy Khanh (40 tuổi, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai) là một trong 7 người mắc bệnh tả. Nguyên nhân được xác định là do anh ăn tiết canh lợn vào sáng 9/3. Đến chiều, những cơn đau bụng dồn dập tới và anh phải "thăm viếng" WC liên tục, tần suất 1h/1 lần.

Anh Khanh nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia ngày 10/3 trong tình trạng cấp cứu, truỵ mạch, chân tay dúm dó và không thể tự đi lại. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị mất nước quá nhiều do đi ngoài. Chỉ trong 1 ngày, anh đã được truyền tới 37 chai nước, tương đương với 18,5 lít.

Một bệnh nhân nữa là bác Nguyễn Xuân Hoà (58 tuổi). "Thủ phạm" gây bệnh cho bác là món thịt chó, mắm tôm và rau sống. Bác Hòa nhập viện cũng trong tình trạng mất nước trầm trọng, không thể đứng nổi.

Hiện tại, trong viện, còn có một phụ nữ mang thai cũng bị tiêu chảy cấp nghi tả. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đang được cấy xét nghiệm. Sau quá trình điều trị, phải qua 3 lần cấy mẫu, nếu âm tính với vi khuẩn phẩy tả, bệnh nhân mới được xuất viện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các bệnh nhân hiện vẫn đang trong tình trạng bị tiêu chảy, mất nước trầm trọng. Trong số những mẫu phân được bệnh viện đem đi xét nghiệm, thì có tới 7 mẫu được xác định là tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả. Hiện, 7 mẫu này đang được chuyển sang Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để kiểm tra lại lần nữa. Cả 7 bệnh nhân này đều chưa được uống văcxin phòng tả.

Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm phẩy khuẩn tả.
Ảnh Vietnamnet

PGS.TS Nguyễn Đức Hiền còn cho biết thêm, các bệnh nhân nhập viện đến từ các quận huyện ở Hà Nội như Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, nhưng nhiều nhất vẫn là quận Hoàng Mai, nơi người dân đã được uống văcxin tả miễn phí. Hiện những địa phương trước đây có bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp vẫn chưa thấy xuất hiện bệnh nhân nào.

Điều đáng lo ngại là điều tra những người bị tả cho thấy nguồn gây bệnh hiện nay rất đa dạng. Các bác sĩ rất khó tìm ra được căn nguyên.

Vào thời điểm này, khi mùa hè đang đến gần, các bệnh tiêu chảy sẽ gia tăng. Chính vì thế, người dân cần hết sức lưu ý giữ gìn vệ sinh ăn uống.

Năm 2007, 2.000 người ở 17 tỉnh đã nhập viện vì dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, gần 300 người dương tính với tả. Người dân 2 quận Hoàng Mai và Thanh Xuân đã được uống văcxin tả nhưng hiệu quả chỉ đạt 70%. Chính vì vậy, bản thân mỗi người dân phải hết sức cảnh giác và tự bảo vệ bản thân mình.

Cho đến nay, cách bảo vệ tốt nhất vẫn là: ăn chín uống sôi, vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh, rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, không ăn rau sống…

Hiền Lê / VTC