itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế nhiều cho đất nước

Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế nhiều cho đất nước

Dự án nhiệt điện Kiên Lương do ITA thực hiện được quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, “phát triển xanh”.

Năm 2011 sắp khép lại, trong bảng xếp hạng danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế doanh thu nhiều nhất Việt Nam, có không ít doanh nghiệp tư nhân. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) là đơn vị xếp thứ 35 trong tổng số 200 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế thu nhập lớn nhất và xếp thứ 129 trong tổng số 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất năm 2011.

V-1000 là bảng xếp hạng được thực hiện lần đầu từ năm 2010, bởi Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo Điện tử VietNamNet và Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế để ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp về thuế thu nhập lớn nhất trong 3 năm liên tiếp 2008-2010 cho ngân sách quốc gia. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên thông tin và dữ liệu của các doanh nghiệp xếp hạng được tham chiếu từ cơ sở dữ liệu VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; hệ thống cơ sở dữ liệu hơn 250.000 doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc của Vietnam Report (VNR Biz Database), dữ liệu từ 2 sàn chứng khoán HOSE và HNX và đặc biệt là từ hơn 3000 hồ sơ các doanh nghiệp gửi về kiểm chứng và đối chiếu trên nguyên tắc bảo đảm tính khách quan với phương pháp tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế của các bảng xếp hạng tương tự trên thế giới.

Ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc ITA cho biết: Ông thực sự tự hào vì sau 15 năm thành lập, từ chỗ là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé, nay Công ty Tân Tạo đã lọt vào bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế doanh thu cao nhất (gọi tắt là V-1000).

Cả nước có hơn 300.000 doanh nghiệp nhưng top V-1000 đóng thuế nhiều nhất trong 3 năm qua lại chiếm tới hơn 90% số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp trên cả nước. Năm nay, có khoảng 1/3 là các doanh nghiệp tư nhân còn trong top 100 của bảng xếp hạng này, số doanh nghiệp tư nhân chiếm 21%. Đáng chú ý, top 500 của V-1000 năm nay chiếm tới 93,26% số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp cả nước.

Bảng xếp hạng năm nay cũng cho thấy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai khoáng và ngân hàng lọt vào V-1000 nhiều nhất (24% và 15%) bởi lợi thế riêng, còn những doanh nghiệp đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản như ITA, chỉ có 4% lọt vào V-1000.

Năm 2011 này, trong bối cảnh nền kinh tế đầy khó khăn, thách thức, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân bị phá sản thì việc ITA và Khu công nghiệp Tân Đức ở Long An vẫn thu hút, bảo đảm được 115 nhà máy với gần 20.000 công nhân làm việc quả là một thành công lớn. Vừa qua, đã có tới hơn 200 nhà đầu tư Nhật Bản đến thăm Khu công nghiệp Tân Đức và rất nhiều người đầu tư vào đây.

Nộp thuế để góp phần xây dựng đất nước là một tiêu chí, một cống hiến quan trọng, nhưng cùng với đó, Công ty ITA và Tập đoàn Tân Tạo còn chú trọng giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội với các chương trình thiết thực…

Từ thực tiễn xếp hạng V-1000, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, cần có những chính sách hỗ trợ lớn hơn để doanh nghiệp lớn mạnh. Không phải lớn theo kiểu nộp thuế cao từ tài nguyên thô mà phải đi thẳng vào công nghệ mới, tạo nên giá trị gia tăng cao, vì môi trường, vì chất lượng cuộc sống.

Bài và ảnh: HOÀNG NGÂN/QĐND