itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / LHQ điều tra vụ ám sát bà Bhutto

LHQ điều tra vụ ám sát bà Bhutto

LHQ quan ngại về chi phí và hiệu quả của cuộc điều tra

Pakistan và Liên Hiệp Quốc đã đồng ý về nguyên tắc việc thành lập một nhóm công tác thuộc LHQ để điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan nói rằng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đồng ý với yêu cầu của Pakistan về cuộc điều tra này.

Một thông cáo của LHQ cho hay hai bên đã đạt được sự hiểu biết nói chung, nhưng cần tiếp tục tham vấn lẫn nhau.

Bà Bhutto bị sát hạt trong một vụ tấn công tự sát nhắm vào cuộc vận động tranh cử của bà hồi tháng 12 năm ngoái.

Năm người đã bị bắt vì liên quan tới vụ ám sát, nhưng chưa có ai bị truy tố.

Sau khi tiếp kiến ông Ban hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói với các phóng viên: "Mục tiêu của ban điều tra sẽ là xác định ai là thủ phạm, ai đứng đằng sau tổ chức và cung cấp tài chính cho việc tổ chức vụ ám sát."

Vụ sát hại bà Bhutto đã gây ra một làn sóng phẫn nộ và bạo lực ở trong nước.

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã lên án dân quân có liên hệ với al-Qaeda là tổ chức ám sát bà và từ chối mời LHQ tham gia điều tra.

Một cuộc điều tra của chính phủ kết luận rằng một kẻ tấn công đơn lẻ đã bắn bà Bhutto trước khi đốt ngòi nổ, nhưng bà không chết vì đạn.

Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà đã bác bỏ kết luận nói trên.

Liên minh do PPP cầm đầu đã chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng Hai năm nay.

Theo BBC