itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Cựu TT Blair tham gia ngành tài chính

Cựu TT Blair tham gia ngành tài chính

Ông Tony Blair cho biết gia nhập ngân

hàng Morgan không phải vì tiền

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ sớm gia nhập một trong những ngân hàng nổi tiếng thế giới trong vai trò tư vấn cao cấp.

Hợp đồng làm việc bán thời gian của ông Blair với ngân hàng JP Morgan sẽ bắt đầu ngay lập tức và công việc của ông bao gồm việc tư vấn về chính trị toàn cầu và các cuộc gặp với khách hàng.

Phóng viên BBC Naomi Grimley cho biết ông Tony Blair chỉ mới 54 tuổi khi ông thôi chức thủ tướng Anh hồi tháng sáu năm ngoái và từ đó tới nay ông đã cân nhắc nhiều đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới.

Hiện ông đang là đặc sứ quốc tế về vấn đề Trung Đông, vốn là công việc không được trả lương.

Trong khi đó người ta cho rằng hợp đồng với JP Morgan có thể mang về cho ông một triệu đô la Mỹ một năm.

Ông Blair và vợ vẫn đang phải trả khoản vay ngân hàng lớn mà họ dùng để mua nhà và có lẽ ông sẽ vui mừng với khoản thu nhập mới này.

Không phải vìtiền

Ông nói với tờ Financial Times rằng ông nhận lời tư vấn cho ngân hàng đầu tư Mỹ vì như lời ông ''ông luôn quan tâm tới thương mại và tác động của toàn cầu hóa''.

Về phía JP Morgan, họ nói chỉ có một số ít người trên thế giới có kinh nghiệm như Tony Blair.

Ngân hàng dự tính sẽ tận dụng khả năng của ông Blair qua các buổi thuyết trình chính trị cho các nhân viên cao cấp và qua việc ông tham gia các cuộc gặp gỡ với khách hàng.

Ông Tony Blair là thủ tướng đầu tiên của đảng Lao Động đi vào thế giới thương mại sau khi nghỉ hưu.

Ông cũng nói rõ rằng ông có thể sẽ chấp nhận những lời mời từ các công ty tư nhân khác trong những tháng tới đây.

Vị cựu thủ tướng cũng dự định lập ra một quỹ để thúc đẩy quan hệ giữa các tôn giáo và ông cũng muốn có thêm đóng góp về giải quyết thay đổi khí hậu.

Ngoài ra ông sẽ còn phải tìm thời gian để viết cuốn hồi kỳ mà ông hứa sẽ thực hiện trong hợp đồng trị giá 10 triệu đô la.

Theo BBC