itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Các Nhóm hát 2008: Nỗ lực để tồn tại

Các Nhóm hát 2008: Nỗ lực để tồn tại

Nhóm 5 Dòng Kẻ vẫn nỗ lực để giữ vững tên tuổi. Ảnh: T.V

Đứng được trong đời sống âm nhạc đầy khó khăn trong năm qua đã là một thành công của các nhóm hát

Năm 2008 là một năm thoái trào của các nhóm hát trên thế giới dù công nghệ lăng xê của họ vẫn hoạt động, quảng bá rầm rộ. Do đó, chúng ta với nền công nghệ lăng xê còn non kém, ít kinh nghiệm lại thiếu tài chính nên việc tan rã các nhóm hát cũng là chuyện thường tình.

Những nhóm hát mạnh như MTV, The Bells đã nói lời từ giã với người hâm mộ, còn lại nhóm 5 Dòng Kẻ, Mắt Ngọc, Mây Trắng, Song Yến (tách ra từ Mây Trắng), Mặt Trời Đỏ, Mặt Trời Mới (tách ra từ Mặt Trời Đỏ), AC&M (riêng các nhóm La Thăng, Nhật Nguyệt, Lọ Lem, Chocolate, B.O.M..., yếu và không có gì đặc biệt hơn).

Nhóm 5 Dòng Kẻ với 4 cô gái đất Hà thành đầy bản lĩnh nghề nghiệp trong âm nhạc, với quyết tâm giữ vững và phát triển thương hiệu của mình, có Bảo Lan trong nhóm viết được ca khúc rất riêng biệt, đồng thời lại gầy dựng được lực lượng sáng tác đều đặn theo phong cách của nhóm nên họ sẽ trụ lại lâu dài và sẽ có nhiều dự án để làm khởi sắc, cùng những cú hích bất ngờ hơn nữa.

Nhóm Mắt Ngọc, Mây Trắng, kể cả 2 chị em Song Yến, đều là những nhóm hát ra đời sớm nhất và vẫn nỗ lực tự thân vận động để được vững vàng trên các sân khấu ca nhạc và trong các chương trình ca nhạc của nhiều đài truyền hình, trong khi nhiều nhóm hát cùng thời đã lần lượt tan rã (như nhóm 1080). Hiện nay, 3 nhóm này đang phấn đấu, cố gắng để mỗi nhóm có phong cách riêng biệt hơn nữa bằng cách phải xây dựng cho được đội ngũ sáng tác, vũ đạo khác lạ, cách soạn hòa âm mới mẻ, khai thác thêm những tiết tấu lạ... Có được như thế, Mắt Ngọc, Mây Trắng, Song Yến (vừa ra album đầu tiên) mới tồn tại lâu dài trong tình hình âm nhạc trong nước đang có nhiều biến động.

Nhóm Mặt Trời Đỏ, Mặt Trời Mới theo cùng một phong cách khai thác dòng nhạc dân gian đương đại của các tác giả Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Lê Minh Sơn bằng các nhạc cụ cổ truyền: tranh, sáo, bầu, nhị, tì bà..., với lối hòa âm mới và hiện đại. Dĩ nhiên, đây là hướng đi đúng đắn, làm cho nhóm có phong cách khác hẳn và thật sự nổi bật so với nhiều nhóm hát khác. Nhưng vì là một hướng đi mới lạ nên rất cần những bàn tay chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm góp sức, nhất là ở các khâu bài hát, hòa âm, phối khí, vũ đạo, kể cả khâu thiết kế trang phục biểu diễn. Nếu không, sẽ bị bế tắc vì sự lặp lại chính mình và cuối cùng dễ bị công chúng nhàm chán.

Nhóm AC&M là nhóm hát gồm 4 thành viên có đầy đủ nội lực và bản lĩnh sáng tạo nhiều mặt trong âm nhạc. Đặc biệt lại có tới 2 thành viên sáng tác ca khúc riêng cho nhóm (Hoàng Bách, Đình Bảo) và nhóm đã thành công bằng những bài hát do 2 thành viên này sáng tác. Trong năm qua, sau khi cho ra album Đêm nay có mưa rơi và cùng nhau đóng chung bộ phim truyền hình Acapella, nhóm đã im hơi lặng tiếng rất lâu, không nghe thấy họ nói gì về những dự án tương lai và mỗi thành viên cũng không thấy hoạt động riêng lẻ gì trong lĩnh vực âm nhạc.

Nhạc sĩ NGUYỄN NGỌC THIỆN