itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Cuối năm đi chợ nổi Cái Răng

Cuối năm đi chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi điển hình của Cần Thơ, cách trung tâm TP Cần Thơ chỉ 5 km, du khách có thể đến bằng cả đường bộ lẫn đường thủy.

Tham quan chợ nổi Cái Răng bằng đường thủy, ta có thể đi từ Bến tàu Du lịch ở bến Ninh Kiều. Rời bến, ta ngắm sông Cần Thơ đầy phù sa châu thổ. Nhà cửa, ruộng vườn của người dân ở hai bờ sông chạy ngược hướng với ta, thật lạ mắt, tạo cảm giác rất bình yên. Ta cũng có thể đi từ trung tâm Cần Thơ đến Cái Răng mất khoảng 15-20 phút đường bộ bằng xe buýt, xe ôm, taxi...

Từ 6 giờ đến 8 giờ sáng chợ nổi Cái Răng họp đông nhất. Hàng trăm ghe, thuyền đủ cỡ đậu san sát làm nên chợ nổi. Đây cũng là chợ đầu mối của các loại trái cây, nông sản. Hòa mình vào không khí nhộn nhịp chợ nổi, ta sẽ thích thú quan sát sinh hoạt của các gia đình thương hồ nhiều thế hệ cùng sinh sống, mua bán trên ghe. Chiếc ghe là “ngôi nhà di động” trên sông nước, có cả những chậu hoa kiểng, chú chó, con mèo, chuồng gà vịt… Trên ghe cũng đầy đủ tiện nghi: TV, đầu VCD, dàn âm thanh... Thậm chí ta có thể thấy cả… xe gắn máy đang dựng trên ghe!

Âm thanh chợ nổi rất đặc trưng: tiếng máy nổ, tiếng mái chèo khua nước, tiếng sóng vỗ mạn thuyền... Người buôn kẻ bán trên chợ nổi không rao hàng vì “mặt hàng” đã được treo lủng lẳng trên cây sào cắm ở mũi ghe, xuồng. Ở chợ nổi có cả những chiếc ghe nhỏ bán đồ ăn sáng, cà phê, đồ nhậu… Ở đây cũng không thiếu các dịch vụ: sửa máy, sửa cân, bán xăng dầu, tạp hóa, quần áo, mỹ phẩm, mắm muối, thuốc tây, bánh kẹo... Xuồng dịch vụ, tạp hóa nhỏ gọn, len lỏi lành nghề!

Đi chợ nổi Cái Răng ta có thể mua một số đặc sản, thưởng thức món ăn dân dã.

Theo CAO