itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / "Luật đời" được vinh danh

"Luật đời" được vinh danh

Đoàn làm phim “Luật đời”

Giải thưởng phim truyền hình được yêu thích nhất vừa được trao cho bộ phim Luật đời của đạo diễn Mai Hồng Phong - Hồng Nhung là một trong những điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, thông qua lễ trao giải, khán giả dễ dàng nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức.

Cho đến nay, hoạt động của Giải thưởng phim truyền hình được yêu thích nhất gần như trở thành thông lệ: hai năm tổ chức một lần và kết quả được chờ đợi từ những lá phiếu bầu chọn của khán giả. Nếu như so với gần 50.000 phiếu của năm 2006 thì con số 11.340 phiếu tham dự lần này là quá ít. Điều đó cho thấy khán giả cũng không hào hứng gì với Giải thưởng phim truyền hình và vì thế bình chọn chỉ mang tính tượng trưng trong khâu tổ chức của nhà Đài.

Ba bộ phim tham gia cuộc bình chọn lần này là Luật đời, Ma làngPhóng viên thử việc,, và điều đáng lưu ý là cả ba phim đều do Trung tâm sản xuất phim Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Vậy, dù phim nào được giải thì cũng thế, bởi cuối cùng cũng là người một nhà mà thôi.

Đạo diễn Mai Hồng Phong

Luật đời - bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đầu tay ấp ủ sau mười năm của nhà văn Bắc Sơn đã đoạt giải “Phim truyền hình được yêu thích nhất” và NSƯT Hà Văn Trọng đoạt danh hiệu “Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” với vai diễn Hòe, giải “Diễn viên trẻ triển vọng” được dành cho Diệu Hương. Nội dung phim đặt ra vấn đề: Làm thế nào để diệt hết tiêu cực? Làm thế nào để mỗi khi ai đó nhúng tay vào tội ác sẽ phải ngán ngại luật đời? Tuy bộ phim xoay quanh vấn đề luật nhân quả, nhưng Luật đời vẫn đầy mới mẻ và mang đậm hơi thở của cuộc sống đương đại. Tại lễ trao giải, hầu hết êkíp làm phim Luật đời đều có mặt, trừ NSƯT Hà Văn Trọng bị bệnh.

Còn Ma làng của lão đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, dù gây được hiệu ứng từ phía khán giả truyền hình cũng như những nhà phê bình điện ảnh nhưng phải nhường bước cho Luật đời bởi thua 50 phiếu. Như vậy, có thể thấy, Luật đời là bộ phim có sức hấp dẫn và tạo được tiếng vang. Cũng có người nói rằng, Luật đời thể hiện cách làm phim của người trẻ, tâm huyết với phim truyền hình nước nhà nên tạo được đột phá, bỏ lại phía sau bộ phim Ma làng, mặc dù đây cũng là một bộ phim đáng xem và đáng để chúng ta suy ngẫm. Phóng viên thử việc cũng chỉ tạo được một chút dấu ấn.

Diễn viên trẻ Diệu Hương

Qua sự kiện này, điều ít nhiều khiến chúng ta suy ngẫm là cả một hệ thống truyền hình với hàng ngàn tập phim và hàng chục bộ phim dài tập mỗi năm, nhưng chỉ có ba phim tham dự. Ngoài ra, tại lễ trao giải hôm đó, chỉ duy nhất có đoàn làm phim Luật đời tham dự, khiến không khí lễ trao giải trở nên tẻ nhạt và có phần đơn điệu. Như vậy, ngay từ khâu tổ chức đã thể hiện một sự không chuyên nghiệp của các nhà làm truyền hình nước ta. Giải thưởng chưa được trao, tác giả đã biết mình đoạt giải, cũng là một nguyên nhân khiến các đoàn làm phim khác không có mặt.

Từ vài ba năm nay, hầu như cứ có gì liên quan đến bộ môn nghệ thuật thứ bảy là y như rằng có tiếng ì xèo bàn tán. Có những người làm phim xong bị chê thì đổ lỗi cho người thưởng thức đang bị trộn lẫn giữa vàng và thau, còn nếu nhà phê bình chê thì họ cho rằng cách nhìn đó phiến diện. Đó chính là điểm chung diễn ra ở một số lễ trao giải gần đây, từ Liên hoan phim, Cánh diều vàng và mới đây là trao giải giành cho phim truyền hình được yêu thích nhất.

Tôi còn nhớ cách đây vài năm, người ta hay thắc mắc chuyện trao các giải truyền hình thường chia đều cho hai miền Nam - Bắc, nhưng có vẻ gần đây, không còn sự phân chia mà dành hẳn về một miền nhất định, những bàn tán lại tiếp tục nhưng rồi cũng chẳng kéo dài được lâu, có vẻ như mọi người dần dần cũng nguội lạnh hơn với những thứ ngoài tầm của mình, vì có nói cũng không có thay đổi nhiều cho những lần sau. Tuy nhiên, với tấm lòng của một người luôn ủng hộ phim nước nhà, tôi hy vọng trong các lễ trao giải khác, Ban tổ chức nên đầu tư thời gian, tâm huyết để chương trình được hay hơn và hấp dẫn hơn.

Giáng Tiên