itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Ngày 10/11: Chứng khoán đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 10/11: Chứng khoán đảo chiều tăng nhẹ

Phiên giao dịch sáng 10/11, cả hai sàn chứng khoán cùng dao động mạnh quanh mốc tham chiếu và tăng nhẹ vào giờ đóng cửa. Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung có sự phân hóa theo nhiều chiều hướng khác nhau, khi thị trường không thể dứt khoát là tăng hay giảm.

Một số nhà đầu tư cảm thấy được trấn an với quyết định cho phép nhập vàng của Ngân hàng Nhà nước đã giúp hạ nhiệt giá vàng trong nước. Trong khi đó, một số khác dường như hoài nghi những chính sách gần đây khó có thể bình ổn được thị trường vàng và ngoại tệ.

Những ngày gần đây báo chí liên tục thông tin về giá cả mặt hàng tăng vọt từng ngày khiến áp lực lạm phát trở thành nỗi ám ảnh đối với mọi người.

Bên cạnh đó, các thị trường tài chính, chứng khoán đây diễn biến khá “lộn xộn” do lo ngại về tác động của gói kích thích 600 tỷ USD mà FED vừa công bố tuần qua.

Trước giờ mở cửa, một số công ty chứng khoán dự đoán thị trường có thể phục hồi nhẹ vào phiên này nhưng xu hướng giảm của các chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Với những diễn biến đó, giao dịch trên thị trường sáng nay hết sức dè dặt. Không có nhiều nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu với giá thấp, nhưng cũng không có mấy người dám bỏ giá cao để gom hàng. Điều này khiến thị trường lình xình và nhàm chán trong hầu hết thời gian của phiên.

Tại sàn HOSE, VN-Index tiếp tục giảm 1.68 điểm, tương đương 0.37% ở đợt khớp lệnh mở cửa và lùi về 447.72 điểm. Khối lượng giao dịch thấp ở mức kỷ lục, chỉ đạt gần 0.6 triệu đơn vị, trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Giao dịch có phần khởi sắc hơn trong những phút đầu của đợt khớp lệnh liên tục, nhưng thanh khoản vẫn ở mức rất thấp. Nhà đầu tư nước ngoài chưa vội vàng mua vào, do đó thị trường mất đi lực đỡ quan trọng từ nhóm cổ phiếu blue-chips.

Vào cuối đợt khớp lệnh liên tục, khối ngoại giải ngân giúp VN-Index tăng nhẹ sau khi quay đầu giảm điểm. Chỉ số tăng chỉ 0.69 điểm, lên 450.09 điểm, khối lượng giao dịch tăng thêm 15.5 triệu đơn vị, trị giá trên 345 tỷ đồng.

15 phút cuối của đợt khớp lệnh đóng cửa, thị trường ghi nhận lượng khớp lệnh đáng kể với 4.95 triệu đơn vị, tương đương 120 tỷ đồng. VN-Index lúc này đã tăng 1.86 điểm, tương ứng với 0.41% đóng cửa tại 451.26 điểm.

Giao dịch thỏa thuận đóng góp thêm một lượng giao dịch lớn với gần 4.43 triệu đơn vị, trị giá 142 tỷ đồng, nâng khối lượng toàn phiên lên 25.5 triệu đơn vị, và giá trị là 621 tỷ đồng. So với phiên trước, lượng khớp lệnh liên tục giảm 31.38% và giá trị cũng giảm 29.44%.

Lượng mua vào của khối ngoại phiên này đạt trên 4.07 triệu đơn vị, chiếm 16% khối lượng toàn phiên, trị giá 159 tỷ đồng. Với lực cầu này, BVH trở thành mã blue-chips tăng trần, FPT tăng 1,000 đồng lên 74,000 đồng/cp, DPM tăng 800 đồng lên 35,000 đồng/cp, các mã khác như PVF, PPC, VCB giữ giá tham chiếu, còn lại giảm nhẹ.

Ngoài ra, khối này cũng bán ra 2.27 triệu đơn vị, giá trị 80 tỷ đồng. Như vậy, lượng mua ròng của họ trong phiên xấp xỉ 1.8 triệu đơn vị, trị giá 79.64 tỷ đồng.

Thống kê vào cuối phiên cho thấy có 109 mã giảm giá tại HOSE, bên cạnh đó là 89 mã tăng và 68 mã đứng giá. Trong số này chỉ có 2 mã tăng trần là BVHAGD; ở chiều ngược lại là 15 mã giảm sàn, dẫn đầu là TIX, TNT, KSH, LHG, DVD.

SSI, VSH, OGC là những mã có thanh khoản cao nhất với khối lượng khớp lệnh đều đạt trên 1 triệu đơn vị, và giá trị lần lượt là 30.37 tỷ đồng, 12.61 tỷ đồng và 24.88 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra cổ phiếu HSG sau khi công bố mức lỗ công ty mẹ trong quý cuối niên độ 2009 - 2010 là hơn 52 tỷ đồng. HSG giảm sàn trong phiên với khối lượng giao dịch trên 0.96 triệu đơn vị.

Tại Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận mức tăng nhẹ trong phần lớn thời gian của phiên. Chỉ số này giảm nhẹ dưới mức tham chiếu trong thời gian từ 9h55 – 10h15, sau đó đảo chiều tăng trở lại cho đến hết phiên.

Cuối phiên, HNX-Index ghi nhận mức tăng 0.35 điểm, tương ứng với 0.33% chốt ở 107.18 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 13.38% so với phiên trước còn 22.62 triệu đơn vị, giá trị giao dịch cũng giảm 26.27% chỉ còn xấp xỉ 364 tỷ đồng.

Số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế tại sàn này với 166 mã tăng, còn lại là 86 mã giảm và 98 mã đứng giá. Trong số này, có 14 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng, khi giá trị mua vào phiên này đạt 5.76 tỷ đồng và bán ra 3.28 tỷ đồng.

Viết Vinh/ Vietstock