itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / 4 tỷ phú chưa từng được biết đến

4 tỷ phú chưa từng được biết đến

Tỷ phú Birgit Rausing

Bạn cho rằng tiền bạc, sự giàu có khiến nhiều người trở nên nổi tiếng nhanh chóng? Tuy nhiên, đối với một số tỷ phú, điều này không phải bao giờ cũng đúng. Mặc dù họ đứng trong danh sách những người giàu nhất thế giới nhưng họ vẫn luôn là “ẩn số” đối với chúng ta.

Ít ai trong chúng ta đã từng nghe thấy những cái tên như Susanne Klatten? Birgit Rausing? hay John Sall? Họ là những nhà tỷ phú sở hữu số tài sản mà ai trong chúng ta cũng phải mơ ước nhưng họ lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Đó là lý do tại sao ít người biết rõ về họ, cho dù có thể bạn rất quen thuộc với công ty hoặc sản phẩm đã khiến họ trở nên giàu có.

Susanne Klatten, Đức
Tổng trị giá tài sản: 9,6 tỷ USD
Klattern là con gái của ngài cố chủ tịch hãng xe BMW, Herbert Quandt. Sau khi cha chết, bà được thừa kế 12,5 % cổ phần của hãng xe này và 50,1 % cổ phần của công ty dược phẩm Altana. Cuối năm 2006, Altana đã bán công việc kinh doanh dược phẩm cho công ty dược của Thuỵ Sỹ, Nycomed với giá 6 tỷ đô la Mỹ, một nửa số tiền đó đã thuộc về Klatten. Tháng 12/ 2006, toà án Đức đã bác bỏ đơn kiện của các cổ đông công ty Altana cho rằng Klattern đã nhận phần tiền nhiều hơn trong vụ mua bán này. Hiện tại, Klattern sở hữu tài sản khổng lồ lên đến 9,6 tỷ đô la và được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

John Sall, Mỹ
Tổng trị giá tài sản: 4,4 tỷ USD
Là người đồng sáng lập ra SAS Institute, một công ty sản xuất phần mềm, vào năm 1976 với James Goodnight. Hiện tại, Sall nắm giữ chức vụ phó chủ tịch điều hành của công ty và giám sát chi nhánh JMP của công ty. Chi nhánh này lập trình, sản xuất phần mềm thống kê, tạo ra những biểu đồ từ dữ liệu thô. Tổng giá trị tài sản của Sall là 4,4 tỷ USD.

Birgit Rausing và Gia đình, Thuỵ Điển
Tổng trị giá tài sản: 11 tỷ USD
Năm 2000, chồng của bà, Gad Rausing mất đi đã để lại cho bà và 3 người con thừa kế công ty đóng gói khổng lồ Tetra Laval. Cả 3 người con của bà đều nằm trong ban giám sát của công ty, người con trai Jorn của bà là Chủ tịch liên doanh liên kết. Mặc dù rất giàu có nhưng Birgit lại sống rất lặng lẽ ở Thuỵ Sỹ. Ngoài ra, con gái bà, Kirsten sống ở Anh Quốc, con trai Finn là chủ tịch của Viện Kinh tế học ứng dụng R.R. (Thuỵ Điển). Hiện tại, bà và 3 người con đang nắm giữ số tài sản lên đến 11 tỷ USD.

Vladimir Kim, Kazakhstan
Tổng trị giá tài sản: 5,5 tỷ USD
Kim là chủ tịch điều hành của công ty sản xuất đồng Kazakhmys, công ty này niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn năm 2005. Trong thời gian IPO, Kim nắm giữ 40 % cổ phần của công ty, và chỉ trong năm sau đó, số cổ phần Kim nắm giữ đã lên đến 46,5 % cổ phần khi ông mua lại đa số cổ phần của ngài Tổng Giám đốc điều hành Yong Keu Cha. Theo tính toán của Forbes, Kim là người giàu nhất trong tất cả những người dân thuộc khối cộng hoà hậu Xô Viết không thuộc nước Nga. Kim giàu hơn rất nhiều so với những tỷ phú của thung lũng Silicon như Meg Whitman, Jerry Yang và John Doerr. Ngoài ra, tài sản của Kim thậm chí còn nhiều hơn 2,9 tỷ USD so với số tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Sam Sung, Lee Kun Hee.

Theo Như Ý (VietNamNetJobs / Forbes)