itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Quảng bá múa rối nước Việt Nam trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Quảng bá múa rối nước Việt Nam trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Một tiết mục múa rối nước của

nhà hát tại Philippines.

Nguồn: nhandan.com.vn

Sau chuyến công diễn tại Philippines trong chương trình giao lưu văn hoá với chủ đề: Gìn giữ và khai thác di sản văn hoá khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhân dịp Đại hội UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các nghệ sĩ múa rối Nhà hát Múa rối Trung ương lại bận rộn với chương trình tập luyện mới để kịp phục vụ các khán giả nhỏ tuổi trong nước vào ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và các cuộc lưu diễn dài ngày trong khu vực.

Trong chuyến lưu diễn này, dù không có thời gian chuẩn bị nhưng đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Trung ương gồm 10 người với 20 con rối thay vì gần 100 như thông thường, biểu diễn trên cạn, do Philippines thiếu sân khấu, bể nước, nhà thuỷ đình, nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

“Múa rối cổ tích” là chương trình nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát gửi đến các thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Chương trình sẽ diễn ra vào 9 giờ 30 các ngày từ 30-5 đến 1-6 tại Nhà hát (361 Trường Chinh, Hà Nội).

Đây là một câu chuyện dài với nhiều tình tiết hồi hộp, gay cấn được xâu chuỗi thông qua các nhân vật trong nhiều truyện cổ tích nổi tiếng rất quen thuộc của Việt Nam và thế giới như: Ông lão đánh cá và con cá vàng, Cô bé quàng khăn đỏ, Dê nâu dũng cảm, Thạch Sanh, A-la-đanh và cây đèn thần… cùng nhiều tiết mục vui nhộn.

Vở rối “Chuyện Tò He” được giải Bạc Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội 2008 sẽ góp mặt tại Festival Huế từ ngày 4 đến 9-6.

Từ ngày 28-6 đến ngày 27-8, các nghệ sĩ sẽ giới thiệu nghệ thuật rối cạn của Việt Nam với các khán giả Đài Loan (Trung Quốc) tại công viên tỉnh Đài Nam.

Lần đầu tiên, vở “Hồn quê” sẽ tham dự Liên hoan Sziget do công ty nghệ thuật S/Z (Pháp) tổ chức tại Budapest, Hunggary từ 12-8 đến 18-8.

Từ ngày 22 đến ngày 24-8, Nhà hát sẽ biểu diễn chương trình trò cổ tại Liên hoan Oslo Mela (Na Uy) theo lời mời của tổ chức Horisont Foundation.

Sau đó, 16 trò rối cổ sẽ tiếp tục đến Espoo, Phần Lan từ 28-8 đến 2-9 theo lời mời của Nhà hát múa rối Hevosenkenka (Phần Lan) và Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội.

Với những chuyến du diễn trong và ngoài nước, các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Trung ương đang góp phần quảng bá môn nghệ thuật độc đáo của Việt Nam với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Hải Ninh