itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Ngày 11/11: Lãi suất tăng nhanh, chứng khoán giảm mạnh

Ngày 11/11: Lãi suất tăng nhanh, chứng khoán giảm mạnh

Việc lãi suất tăng quá nhanh những ngày gần đây dường như đã tạo nên mối lo ngại mới trong giới đầu tư chứng khoán. Và đây có thể là nguyên nhân kéo thị trường giảm khá mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (11/11).

Trong khi các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, thị trường Việt Nam rơi vào tình trạng bế tắc.

Các công ty chứng khoán hầu hết đều nhận định thị trường sẽ sụt giảm trong ngắn hạn khi mà lãi suất đang có xu hướng tăng cao như hiện nay. Các khuyến nghị đưa ra là nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ đợi diễn biến mới của thị trường.

Nhiều doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch năm, nhưng với tình hình lãi suất như hiện tại thì đây thực sự là một khó khăn.

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư từ thận trong đã chuyển sang lo sợ, khi mà giá cổ phiếu không ngừng lao dốc mỗi ngày, mà dấu hiệu hồi phục vẫn chưa thấy xuất hiện. Viễn cạnh thị trường tụt dốc thảm hại như năm 2008 đang được nhà đầu tư nhắc đến.

Thị trường phiên này diễn biến theo chiều hướng giảm dần về cuối phiên. Tại HOSE giao dịch giằng co mạnh giữa bên mua và bán, trong khi đó tại sàn HNX đà sụt giảm khá mạnh và không thể hiện dấu hiệu giằng co để đẩy thị trường lên.

Cuối phiên, VN-Index mất đến 4.57 điểm, tương đương 1.01% lùi sâu về mức 446.69 điểm. Bảng điện tử sắc đỏ chiếm đa số với 196 mã giảm, trong đó có 36 mã giảm sàn, bên cạnh đó là 30 mã tăng và 35 mã đứng giá. Tương tự phiên trước, ở phiên này cũng chỉ có 2 mã cổ phiếu tăng hết biên độ là ASP tăng 400 đồng lên 8,600 đồng/cp và CDC tăng 1,100 đồng lên 23,800 đồng/cp.

Khối ngoại giảm mạnh lượng mua vào xuống còn 3.2 triệu đơn vị. Một số mã nhận được hỗ trợ từ khối ngoại đã ghi nhận mức tăng nhẹ gổm PVD, PVFVIC, BVH. Trong khi đó, GMD, HAG, DPM, ITA. SSI, STB cũng nhận được lực đỡ này nhưng giá cổ phiếu vẫn sụt giảm trước áp lực bán ra của nhà đầu tư trong nước.

Lực cầu bắt đáy dù không mạnh nhưng đã làm cho thanh khoản phiên này tăng nhẹ 4.93% so với phiên trước và đạt 25.82 triệu đơn vị khớp lệnh, và giá trị tăng 5.34% đạt gần 612 tỷ đồng. Tính chung cả giao dịch thỏa thuận nâng lượng giao dịch toàn phiên lên gần 26.42 tỷ đồng, trị giá gần 630 tỷ đồng.

SSI là mã duy nhất có thanh khoản đạt hơn 1 triệu đơn vị, STB có lượng giao dịch tiếp sau nhưng chỉ đạt hơn 742,960 đơn vị, các mã còn lại gồm OGC, ITA, và VNE đều có trên 0.6 triệu đơn vị.

Trên sàn Hà Nội, sự sụt giảm khá mạnh nhưng không có điểm hồi. Cuối phiên chỉ số HNX-Index giảm 2.5 điểm, tương đương 2.33% và lùi sâu về 104.68 điểm.

Số mã giảm tiếp tục áp đảo thị trường với 238 mã, trong khi đó chỉ có 44 mã tăng và 72 mã. Thanh khoản đạt gần 26 triệu đơn vị, trị giá xấp xỉ 460 tỷ đồng.

Theo VietStock