itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Đề xuất giãn thu thuế TNCN thêm 1 – 2 năm

Đề xuất giãn thu thuế TNCN thêm 1 – 2 năm

Thành lập Quỹ bình ổn để điều tiết thị trường. (Ảnh: VNN)

Uỷ ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước vừa kiến nghị giãn thu Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) thêm 1 – 2 năm nữa.

Trong báo cáo về giải pháp phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2009, UBCK cho biết, họ tiếp tục kiến nghị giãn thu thuế TNCN thêm khoảng 1 – 2 đối với hoạt động đầu tư trên TTCK.

Các khoản thuế mà cơ quan này đề xuất giãn thu bao gồm: thuế đánh vào doanh thu, cổ tức và trái tức. Theo UBCK khi thị trường ổn định hơn sẽ áp dụng, không nên đánh thuế đối với cổ phiếu thưởng cho cổ đông vì đó là vấn đề tái đầu tư.

Đại diện Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán đề xuất nên bỏ hẳn thu thuế trong thời gian từ 3 – 5 năm, khi thị trường hồi phục và phát triển nóng mới sử dụng công cụ để điều tiết. Bỏ thuế cũng là yếu tố kích thích thị trường phát triển mà các nước đã làm và ở Việt Nam cũng có thể làm.

Ông Nguyễn Đoan Hùng – Phó Chủ tịch UBCK Nhà nước cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu phương án thành lập Quỹ bình ổn TTCK với sự tham gia góp vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Quỹ sẽ đầu tư theo chỉ số, lựa chọn một số công ty có thị phần lớn, triển khai mua vào khi giá chứng khoán xuống thấp và kết hợp với hoạt động mua vào của các tổ chức lớn.

Sự can thiệp của quỹ sẽ tạo ra sự phục hồi bền vững hơn cho TTCK. Khi thị trường đã hồi phục sẽ bán ra thanh lý quỹ hoặc Nhà nước chuyển nhượng lại cổ phần cho khu vực tư nhân.

Ý kiến này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia và thành viên TTCK. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán cho rằng, xây dựng Quỹ bình ổn thị trường để kích cầu. Về nguồn của quỹ, Nhà nước nên dành một phần vốn thu được từ quá trình thực hiện cổ phần hóa trước đây, phần đóng góp của DN và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch Câu lạc bộ Quản lý quỹ nói: “Thông qua gói kích cầu của Chính phủ, tôi kiến nghị nên xem xét trích một phần dành cho việc thiết lập Quỹ bình ổn thị trường với mục đích điều tiết thị trường và củng cố niềm tin nhà đầu tư. Quỹ bình ổn sẽ được điều hành độc lập với tiêu chí, mục đích rõ ràng, minh bạch và phi lợi nhuận”.

Ông Tân cho biết, nếu được các cơ quan chức năng đồng ý về mặt nguyên tắc, các thành viên Câu lạc bộ Công ty Quản lý quỹ Việt Nam rất sẵn sàng tham gia đề án thành lập quỹ.

Phước Hà