itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Tư nhân sở hữu máy bay đầu tiên tại Việt Nam

Tư nhân sở hữu máy bay đầu tiên tại Việt Nam

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là người sở hữu chiếc máy bay riêng đầu tiên do tư nhân người Việt Nam mua trị giá 7 triệu Mỹ kim.

Đó là chiếc máy bay Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do Hãng RaytheonAircraft (Mỹ) sản xuất có 12 chỗ ngồi, trang bị động cơ Pratt & Whitney PT 6-60 A (Canada), trị giá khoảng 7 triệu USD. Theo ông Đoàn Nguyên Đức, việc mua máy bay riêng hoàn toàn phục vụ công việc, việc hoàn vốn sẽ nhanh cho nên không có gì là “chơi ngông”. Hơn nữa, vì Công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai nằm ở Gia Lai còn đầu tư ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đắc Lắc, Đà Lạt, Cần Thơ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore… nhu cầu đi lại giữa các văn phòng phục vụ công việc kinh doanh rất lớn nên việc sở hữu một chiếc máy bay riêng hoàn toàn hợp lý và nằm trong sự tính toán của ông.

Hiện, phi công người nước ngoài đang lái máy bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Thủ tục hoạt động bay đang được hai bên gấp rút hoàn thành để xin phép cơ quan chức năng thời gian tới. Theo đó, mỗi phi công chỉ được lái loại máy bay đúng chuẩn quy định. Do đó phi công lái máy bay Beechcraft King Air 350 phải sang Mỹ đào tạo lại. Ngày 14.5, máy bay về nước, sau khi làm các thủ tục hải quan, đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ GTVT... ông Đức phải gửi phi công sang Mỹ đào tạo khoảng 2 tuần, có giấy phép rồi mới về nước lái máy bay. Được biết, ông Đức đã chọn thuê được phi công, đó là người trong nước.

Vasco là đơn vị được thuê điều hành, quản lý máy bay theo thời giá hiện hành mỗi khi có hoạt động bay. Ông Đức ký hợp đồng với VASCO các dịch vụ tư vấn như bảo trì, bảo dưỡng, kỹ thuật, xăng dầu, thủ tục giấy phép… chứ không cho VASCO thuê lại như một số nguồn tin đã đưa. Trong tương lai, ngoài việc phục vụ việc riêng cho ông Đức, máy bay này cũng sẽ hoạt động như một dạng Airtaxi chuyên cho thuê phục vụ cứu thương bay đi các nước trong khu vực và trên thế giới.

Một số điều kiện cơ bản mà cá nhân sở hữu phải có như: Chứng minh có người lái, cơ sở bảo dưỡng, bảo đảm an ninh hàng không, an ninh quốc phòng... Khi đáp ứng đủ điều kiện rồi thì phải lập hồ sơ đăng ký tàu bay. Mỗi lần bay, cá nhân sở hữu máy bay phải xin phép cơ quan chức năng cấp phép bay.

Dự kiến, máy bay sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/5.

Máy bay Beechcraft King Air 350 (ảnh: VnExpress)

N.B (Tổng hợp)