itaexpress / Tin ITA / Sức khỏe / Cẩm nang sức khỏe / 15-10, Ngày Thế giới rửa tay

15-10, Ngày Thế giới rửa tay

Rửa tay bằng xà phòng giúp giữ sạch tay

Hôm nay (15-10), hàng triệu trẻ em trên toàn cầu kỷ niệm Ngày Thế giới rửa tay lần thứ nhất.

Theo Liên hiệp quốc, thông qua Ngày Thế giới rửa tay, họ muốn truyền đi thông điệp rằng thói quen đơn giản này là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa nhiều căn bệnh chết người.

Theo thống kê, gần ½ dân số thế giới không được tiếp cận với hệ thống vệ sinh thích hợp, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật.

Dự kiến hơn 120 triệu trẻ em ở 70 quốc gia tại năm châu lục sẽ tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới rửa tay năm nay. Từ Kabul (Afghanistan) đến Karachi (Pakistan), từ Delhi (Ấn Độ) đến Dhaka (Bangladesh), hàng triệu trẻ em sẽ tham gia chiến dịch rửa tay và cam kết thực hành vệ sinh hơn nữa bằng hành động đơn giản là rửa tay.

Ấn Độ đã mời một trong các thần tượng thể thao của nước này, ngôi sao cricket Sachin Tendulkar, làm “đại sứ” cho chiến dịch rửa tay. Tại Afghanistan và Pakistan, rửa tay là chủ đề trên các bản tin và các talk show phát thanh và truyền hình. Tại Nepal, thông điệp “hãy rửa tay” được chính phủ gửi qua tin nhắn di động...

“Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách bằng nước và xà phòng”, bà Therese Dooley, cố vấn cấp cao về nước, môi trường và vệ sinh của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), nói.

Theo UNICEF, việc rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt sau khi đi vệ sinh, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy đến 40% và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đến 30%. Hai căn bệnh này là nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ em Ấn Độ.

Năm nay, 2008, được Liên hiệp quốc chọn làm “Năm quốc tế về vệ sinh”.

T.VY (Theo BBC)