itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Chad bỏ tù nhân viên từ thiện Pháp

Chad bỏ tù nhân viên từ thiện Pháp

Một toà án tại Chad đã kết tội sáu công dân Pháp tám năm lao động khổ sai vì những người này đã tìm cách đưa hơn 100 em nhỏ ra khỏi Chad.

Sáu nhân viên trong tổ chức từ thiện của Pháp mang tên Zoe’s Ark bị bắt giữ vào tháng Mười vừa qua.

Tòa án Chad tuyên bố các công dân Pháp đã phạm tội “âm mưu bắt cóc trẻ em, vi phạm quyền dân sự”.

Tổ chức thiện nguyện này khi đó nói rằng họ đang sơ tán các trẻ em tị nạn bị rơi vào cảnh mồ côi do cuộc xung đột tại Darfur ở Sudan gây ra, và sẽ mang các em về làm con nuôi trong các gia đình tại châu Âu.

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng đa phần các em nhỏ này là từ Chad, vốn có biên giới với Darfur, và cha mẹ các em vẫn còn sống.

Vụ việc này khiến cho Chad, vốn là cựu thuộc địa của Pháp, có phản ứng hết sức tức giận.

Những người biểu tình tại Chad yêu cầu phải đưa các nhân viên từ thiện của Pháp ra đối mặt với công lý sau khi có các tin cho hay họ có thể được xử một cách nhẹ nhàng vì họ là người châu Âu.

Chính phủ Pháp nói giờ đây họ sẽ đề nghị chính phủ Chad trả lại các nhân viên từ thiện cho Pháp.

Bản án này được đưa ra sau bốn ngày xét xử, bắt đầu từ hôm 21/12.

Hãng tin AFP cho hay một công dân Chad và một công dân Sudan khác cũng bị đưa ra xét xử trong vụ này thì bị kết án bốn năm tù.

Hai người Chad khác khi trước bị buộc tội buôn lậu trẻ em thì nay được trắng án.

Theo BBC