itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Lê Anh Dũng - giọng hát của dòng nhạc thính phòng trữ tình

Lê Anh Dũng - giọng hát của dòng nhạc thính phòng trữ tình

Không sinh ra trong môi trường nghệ thuật nhưng Lê Anh Dũng lại là người đầu tiên bất ngờ giành trọn hai giải cao nhất trong liên hoan.ca nhạc Sao Mai 2007. Trước đó anh cũng đã từng đạt giải nhất giọng hát hay Hà Nội 2004. Lê Anh Dũng cũng là một trong ba người đạt danh hiệu thủ khoa trong lễ bảo vệ tốt nghiệp thanh nhạc Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2008 và được giữ lại trường làm công tác giảng dạy.

Sở hữu chất giọng đẹp, nam tính và giàu khả năng biểu cảm, Lê Anh Dũng đã yêu thích và lựa chọn cho mình dòng nhạc thính phòng trữ tình. Có thể nói, đó chính là mảnh đất phù hợp để anh có thể gửi gắm, chia sẻ được nhiều nhất những cảm xúc, trải nghiệm trong tình yêu, cuộc sống với thính giả yêu nhạc.

Tháng 11 năm 2008, Lê Anh Dũng phát hành album đầu tay sau đúng một năm đăng quang tại Sao Mai 2007. Với nhiều người, có lẽ thời gian một năm là quá dài, nhưng với kiểu mẫu ca sĩ cầu toàn như Lê Anh Dũng thì một năm chỉ là vừa đủ. Và chính nhờ sự kỹ lưỡng từ việc biên tập, chọn ê kíp thực hiện đến tự trau dồi chuyên môn của bản thân mà "Dương cầm thu không em" xứng đáng được xếp vào số hiếm hoi những album đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

Các tình khúc trong album từ Hoa cúc (Mai Vinh), Biển nỗi nhớ và em (Phú Quang), ... đến những Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang), Hà Nội tình yêu tôi (An Thuyên) và cả Dương cầm thu không em (An Thuyên) được Lê Anh Dũng lựa chọn ngẫu nhiên từ sự tâm đắc cá nhân, vô tình lại kết nối thành mạch cảm xúc khó diễn tả bằng lời của một chàng nghệ sĩ trẻ trước sự đổ vỡ của mối tình đầu trong trẻo, đẹp đẽ.

Được biết, sau những thành công gặt hái được với sự ra mắt của "Dương cầm thu không em", Lê Anh Dũng đang bắt tay vào thực hiện album thứ hai cho mình với chủ đề Hà Nội nhằm chào mừng đại lễ "1000 năm Thăng Long". Album này dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay.

Theo nhacso.net