itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / ‘Sắc giới’ đại thắng tại giải Kim Mã

‘Sắc giới’ đại thắng tại giải Kim Mã

Đoàn làm phim "Sắc giới" khoe giải

Kim Mã. Ảnh: Reuters.

Tên của bộ phim Đài Loan gây tiếng vang khắp thế giới thời gian qua đã được xướng lên bảy lần, trong lễ trao giải thưởng điện ảnh tại Đài Bắc hôm 8/12.

Với Sắc giới, Lương Triều Vỹ đã vượt qua Quách Phú Thành (phim The Detective - Trinh thám), ngôi sao Trung Quốc Zhou Benshan (Getting Home) và diễn viên Singapore Cát Mễ Tinh (Just Follow the Law) tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Đạo diễn Lý An chiến thắng Vương Toàn An (phim Tuya's Marriage), Du Nãi Hải (Eye in the Sky - Săn đuổi mục tiêu) và Lý Dương (Blind Moutain - Manh San) giành danh hiệu Đạo diễn xuất sắc. Phim xuất sắc cũng thuộc về Sắc giới.

Tuy nhiên, diễn viên trẻ Thang Duy đã không vượt qua được ngôi sao kỳ cựu Trần Trùng (phim The Home Song Stories của Australia) tại hạng mục Diễn viên chính xuất sắc. Cô được Ban tổ chức trao giải Diễn viên trẻ triển vọng.

Trong số 12 đề cử, bộ phim nổi tiếng vì cảnh sex do Lý An đạo diễn còn nhận được giải Âm nhạc xuất sắc, Hóa trang và phục trang xuất sắc, Nhà sản xuất phim của năm (Lý An), Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Diễn viên Từ Hy Viên tới dự lễ trao giải Kim Mã. Ảnh: QQ.

Secret của ca sĩ Châu Kiệt Luân được trao giải Phim Đài Loan hay nhất năm 2007, Ca khúc trong phim, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

Một số danh hiệu của giải Kim Mã 2007:

1. Phim xuất sắc: Sắc giới.

2. Đạo diễn xuất sắc: Lý An (phim Sắc giới).

3. Nam diễn viên chính xuất sắc: Lương Triều Vỹ (phim Sắc giới).

4. Nữ diễn viên chính xuất sắc: Trần Trùng (phim The Home Song Stories).

5. Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lương Gia Huy (phim Drummer).

6. Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Phạm Băng Băng (phim The Matrimony).

7. Chỉ đạo võ thuật xuất sắc: Chân Tử Đan (phim Ngòi nổ).

8. Phim ngắn xuất sắc: Fly Out Blue.

9. Phim khán giả yêu thích nhất: Getting Home.

Theo H.T (VnExpress)