itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương / Chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc 2008

Chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc 2008

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); tiếp đó là các hoạt động lễ hội tại Việt Trì - Đền Hùng và các huyện, thị trong tỉnh kéo dài đến hết ngày 10/3 âm lịch...

Tại hội nghị Ban chỉ đạo Chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2008 diễn ra chiều 17/1, bà Trần Thu Hương, Giám đốc Sở VHTT Phú Thọ, Phó trưởng ban chỉ đạo cho biết, Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 6 tháng Giêng đến hết ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tý tại 13 huyện, thành, thị của tỉnh; trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tại thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nội dung chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2008 bao gồm việc tổ chức lễ khai mạc chương trình tối mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tý tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa); tổ chức các hoạt động lễ hội tại Việt Trì - Đền Hùng và các huyện, thị trong tỉnh từ khai mạc chương trình đến hết ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch; tổ chức các tua, tuyến du lịch, phục vụ khác...

UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đảm nhiệm những nội dung công việc cụ thể theo kế hoạch tổ chức chương trình. Trong thời gian qua, Sở VHTT phối hợp với các cơ quan hữu quan; UBND các huyện, thị, thành đã tích cực chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền để thực hiện chương trình mà trước hết là lễ khai mạc như hoàn thiện kịch bản khai mạc, tu bổ Đền Mẫu và các công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Mẫu Âu Cơ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng... cùng công tác đảm bảo về vật chất, an ninh trật tự...

Theo VOV