itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương / Năm 2007, kiều bào đầu tư về nước 89 triệu USD

Năm 2007, kiều bào đầu tư về nước 89 triệu USD

Theo thống kê của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện nay có khoảng 3,5 triệu kiều bào đang sinh sống tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm 2007, chúng ta ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước, thể hiện trên các lĩnh vực đầu tư, kiều hối và các hoạt động nhân đạo.

Đầu tư về nước 89 triệu USD

Theo thông tin mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và Đầu tư, năm 2007, đã có 29 dự án mới của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn là 89 triệu USD. Đây là mức tăng trưởng ổn định so với mọi năm. Trung bình mỗi năm là từ 80 đến 100 triệu USD. Tuy nhiên, so với tổng vốn các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm nay (20,3 tỷ USD) thì tổng vốn kiều bào đầu tư về nước còn khá khiêm tốn. Đây chưa phải là con số tiềm năng của kiều bào ta tại nước ngoài. Dự án của kiều bào tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực chính là sản xuất phần mềm, bất động sản, may mặc và tư vấn.

Năm nay, kiều bào tại Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu tổng dự án đầu tư về Việt Nam, với 11 dự án trị giá 55 triệu USD, tiếp đó là các dự án của kiều bào Nhật Bản và Thụy Sỹ. Theo đánh giá của ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và Đầu tư thì quy mô các dự án của kiều bào sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương thu hút nhiều dự án của kiều bào nhất.

Như vậy là sau gần 20 năm Luật đầu tư nước ngoài đi vào thực tiễn, từ năm 1988, đã có 185 dự án đầu tư của kiều bào với tổng vốn đăng kí đạt trên 760 USD, trong đó ¾ số dự án còn hiệu lực.

Lượng kiều hối đạt hơn 5 tỷ USD tăng gần 1 tỷ USD so với 2006

Ước tính năm 2007, lượng kiều hối gửi về qua kênh chính thức đạt 5,5 tỉ USD, tăng gần 1 tỉ so với năm ngoái. Như vậy, lượng kiều hối năm nay đã chiếm 25% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Đặc biệt, kiều hối năm nay đã cao gấp 157 lần so với năm 1991 và trong vòng 16 năm, từ 1991 đến 2006, đã có hơn 23 tỷ USD Mỹ kiều hối chuyển về Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì lượng kiều hối thực tế được chuyển về Việt Nam năm nay còn cao hơn mức 5,5 tỉ USD. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạnh – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam dự báo: “Theo tôi, Việt Nam đang trong quá trình gia nhập WTO và đặc biệt với luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam (không thu đối với kiều hối) thì chắc rằng năm tới lượng kiều hối về Việt Nam sẽ lên tới 7-8 tỷ đôla Mỹ”.

Có thể kể đến các nguyên nhân khiến lượng kiều hối tăng cao như sau:

Ngoài lượng kiều hối chuyển về nước với mục đích đầu tư thì năm nay, kiều hối chuyển về nước để trợ giúp thân nhân vùng lũ lụt cũng tăng mạnh.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, lượng kiều hối còn được tăng thêm ở các thị trường có lao động trong nước đi xuất khẩu lao động. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, với hơn 82.000 lao động xuất khẩu, lực lượng này đã gửi về nước mỗi năm khoảng 2 tỷ USD; Thủ tục chuyển tiền nhanh gọn, phương thức rút tiền linh hoạt cũng được coi là nguyên nhân thúc đẩy lượng tiền về nước nhiều hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường chứng khoán và thị trường địa ốc hấp dẫn đã khiến nhiều Việt kiều mạnh dạn gửi tiền về.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”

Công tác cứu trợ nhân đạo của kiều bào về quê hương ngày càng tích cực. Nhiều tổ chức phi chính phủ, từ thiện của Việt kiều đã có những hoạt động trợ giúp về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, năm 2007, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đã gửi về nước tổng cộng 4,7 tỉ đồng.

Còn theo thống kê của Quỹ Vì người nghèo, thuộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, riêng năm nay đã có tới 192 đợt quyên góp ủng hộ kiều bào của các Đại sứ quán và người Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ tính riêng 3 tháng cuối năm nay, Quỹ vì người nghèo của Đài truyền hình Việt Nam đã tiếp nhận hơn 38.600 USD từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Số tiền trên đã được chuyển tới các nạn nhân bão lũ, sập cầu Cần Thơ và lở núi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể nói rằng, những hoạt động của kiều bào hướng về quê hương trong năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng ta yêu mến và trân trọng những đóng góp của những người con dù xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về nguồn cội.

Theo Phương Giang (Báo Điện tử ĐCSVN)